Pháp luật

Hai người nước ngoài có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới tại Hải Phòng

Công an vừa bắt giữ 2 người Trung Quốc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có lệnh tạm giam của Công an Trung Quốc với các tội danh mở sòng bạc, cho vay trái phép, cưỡng ép giao dịch, sử dụng vũ lực để đòi nợ...

Ngày 29/3, Công an Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phố hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm với các tội danh mở sòng bạc, cho vay trái phép, cưỡng ép giao dịch, sử dụng vũ lực để đòi nợ...

Hai người nước ngoài có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới tại Hải Phòng
2 đối tượng người Trung Quốc bị lực lượng công an bắt giữ tại TP Hải Phòng

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận được thông tin 2 công dân Trung Quốc là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn, khả năng đến Hải Phòng trong quá trình lẩn trốn. Ngay sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hải Phòng tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát người nước ngoài trên địa bàn TP Hải Phòng

Đến ngày 23/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự tổ chức trinh sát, đón lõng, truy bắt thành công khi 2 đối tượng vừa đến Hải Phòng; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Qua xác minh, xác định 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc Zeng Yong (SN 1989) và Kuang Wei Hua (SN 1982), là các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có lệnh tạm giam của của Công an Trung Quốc với các tội danh mở sòng bạc, cho vay trái phép, cưỡng ép giao dịch, sử dụng vũ lực để đòi nợ...

Hai người nước ngoài có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới tại Hải Phòng - 1
Hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm với các tội danh mở sòng bạc, cho vay trái phép, cưỡng ép giao dịch, sử dụng vũ lực để đòi nợ...

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc.

Đến 19h cùng ngày, các đơn vị thống nhất bàn giao 2 đối tượng cho Cục Cảnh cảnh sát hình sự, di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hai-nguoi-nuoc-ngoai-co-lenh-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-sa-luoi-tai-hai-phong-d158712.html