Pháp luật

Hai người lột quần áo, đánh đập 'tình địch' bị tạm giữ

Cho rằng chị Quỳnh có quan hệ tình cảm với chồng mình, chị Mai rủ thêm một số người đi lột quần, đánh đập, chửi bới "tình địch". Toàn bộ sự việc đã được ghi hình và tung lên mạng.

Ngày 8/5, Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết 5 hôm trước đó đã tạm giữ 2 người phụ nữ trong vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận ở địa phương để điều tra hành vi Làm nhục người khác. Họ gồm: Phạm Thị Mai (36 tuổi) và Đoàn Thị Lương (38 tuổi, cùng ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Lương và Mai có họ hàng với nhau.

Tối 1/5, 2 người trên cùng một số người thân khác đã chặn xe, lột hết quần áo, đánh đập, chửi bới chị Bùi Thị Quỳnh (31 tuổi, trú tại  huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Toàn bộ sự việc đã được ghi hình và tung lên mạng xã hội.

Sau sự việc, cơ thể chị Quỳnh bị trầy xước, bầm tím nhiều chỗ, tổn thương tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng. Nạn nhân đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Theo cảnh sát, khoảng 3 năm gần đây, Mai nghi chị Quỳnh có quan hệ tình cảm, đi lại với chồng của cô ta.

Hai người lột quần áo, đánh đập 'tình địch' bị tạm giữ
Vụ đánh ghen xảy ra tại thôn Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh: Google Maps.

Theo Tùng Chi (Tri Thức Trực Tuyến)