Pháp luật

Hai nghi can trộm xe máy buổi trưa, đến tối bị ‘hiệp sĩ’ bắt

Buổi trưa, các "hiệp sĩ" Bình Dương nhận tin báo của thanh niên về việc bị mất xe máy ở Đồng Nai nên vào cuộc xác minh. Đến tối cùng ngày, nghi can bị "hiệp sĩ" bắt giữ.

Đêm 10/12, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã bàn giao nghi can Trần Minh Long (16 tuổi) và Chấn Thủ Thân (17 tuổi) cùng ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai cho Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa nhận được tin trình báo của anh Đặng Tuấn Quý (ngụ huyện Định Quán) về việc bị ai đó lấy trộm xe máy, điện thoại và 6 triệu đồng.

Hai nghi can trộm xe máy buổi trưa, đến tối bị ‘hiệp sĩ’ bắt
Hai nghi can (vòng tròn đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: N.A.

“Hiệp sĩ” Hải sau đó cùng 6 thành viên của đội vào cuộc xác minh, tổ chức truy bắt nghi can.

Phán đoán nghi can sẽ đưa xe máy tang vật về khu vực thị xã Dĩ An để tiêu thụ nên các “hiệp sĩ” đến các điểm nghi vấn để tìm kiếm.

Đến 19h30 cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện 2 nghi can là Trần Minh Long và Chấn Thủ Thân đi xe tang vật đến một quán nhậu tại khu vực công viên tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An nên tìm cách tiếp cận.

Sau khi xác định các thông tin, các “hiệp sĩ” đưa 2 nghi can và tang vật giao công an phường Đông Hòa.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Long và Thân khai nhận lấy trộm xe máy, điện thoại và tiền của anh Quý.

Hai nghi can trộm xe máy buổi trưa, đến tối bị ‘hiệp sĩ’ bắt - 1
Địa điểm 2 nghi can bị "hiệp sĩ" bắt. Ảnh: Google Maps.

Theo Ngọc An (VietNamNet)