Pháp luật

Hai nghi can gây ra vụ án mạng trong công viên ở Sài Gòn sa lưới

Từ chuyện mất trộm cây thuốc là, ông N. Dùng kéo tấn công Quýt và Chol thì bị 2 đối tượng dùng dao Thái Lan đâm tử vong.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM vừa bắt giữ 2 đối tượng Sơn Quýt (41 tuổi) và Kim Chol (36 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) về hành vi “Giết người”.

Hai nghi can gây ra vụ án mạng trong công viên ở Sài Gòn sa lưới
Nghi phạm Sơn Quýt (Phải) cùng đồng phạm tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Sơn Quýt và Kim Chol là 2 nghi can gây ra cái chết của ông Nguyễn Hoài N. (56 tuổi, ngụ phường 13, quận 5) hôm 17/8.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 17/8, Quýt và Chol cùng 6 người khác ngồi nhậu trên vỉa hè Công viên Thăng Long. Lúc này, ông N. không nhậu chung mà chỉ ngồi gần nhóm này.

Do trước đó ông N. có nghi ngờ Quýt lấy trộm của ông này cây thuốc lá nên Chol qua chỗ ông N. Giải thích nhưng ông N. Không chấp thuận. Một lúc sau, Chol, Quýt và một người phụ nữ sang chỗ ông N tiếp tục xin lỗi nhưng ông N.

Tuy Nhiên, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Ông N. được cho là rút cây kéo trong người ra tấn công Quýt nhưng không trúng. Lúc này, Quýt lấy một con dao Thái Lan đâm trúng ngực phải của ông N. khiến nạn nhân gục tại chỗ, mất nhiều máu và tử vong.

Sau khi gây án, Quýt và Kim Chol rời khỏi hiện trường và xuống Đồng Nai lẩn trốn.

Đến tối ngày 25/8, Công an quận 5 phối hợp với các cơ quan chức năng ập vào một phòng trọ ở TP Biên Hòa bắt Quýt và Chol khi hai người này đang nhậu cùng nhóm bạn.

Tại cơ quan công an, Quýt quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi của mình. Mặc dù không tham gia gây án nhưng Chol là người chở Quýt đi trốn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)