Pháp luật

Hải Dương: Triệt phá đường dây tín dụng đen do 2 anh em cầm đầu

Công an tỉnh Hải Dương vừa phá ổ nhóm "tín dụng đen" với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng, tiền lãi các đối tượng đã thu về hơn 24 tỷ đồng.

Ngày 19/6, đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn huyện Thanh Hà.

Quá trình xác minh, đến ngày 19/6, xác định các đối tượng trong ổ nhóm đã cho 3.783 lượt vay, với tổng số tiền lên tới gần 60 tỷ đồng; tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng.

Hải Dương: Triệt phá đường dây tín dụng đen do 2 anh em cầm đầu
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an Hải Dương (áo xanh, giữa), chỉ đạo phá án. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết, toàn bộ đường dây này do Lê Công Hanh (tức Hanh Xuyên, 27 tuổi) và anh trai là Lê Văn Hà (tức Hà Xuyên, 38 tuổi, ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, Hải Dương) điều hành.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận đã cho vay với lãi suất 3.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 109-182% mỗi năm). Từ cuối năm 2017 đến nay, nhóm này đã thực hiện gần 3.800 hợp đồng cho vay với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng. Số tiền lãi thu về là hơn 24 tỷ đồng.

Hải Dương: Triệt phá đường dây tín dụng đen do 2 anh em cầm đầu - 1
Hung khí gồm dao và bình xịt hơi cay, các đối tượng dùng để gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong đó, có 3315 hợp đồng vay đã kết thúc, số tiền cho vay là hơn 50 tỷ đồng; số tiền lãi đã thu là hơn 20 tỷ đồng và có 468 lượt người đang vay tiền với số tiền đang cho vay gần 8 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, anh em Lê Công Hanh ngoài việc đe dọa, gây sức ép nhằm đòi nợ còn gây ra một số vụ cố ý gây thương tích. Như hồi tháng 10/2019, nhóm cho vay lãi đánh anh Phạm Đắc Tài (người địa phương) khiến nạn nhân tổn hại 9% sức khỏe vì không có tiền trả nợ.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng án, truy bắt những người liên quan.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)