Pháp luật

Hải Dương: Thanh niên bị bắn thủng gan khi đang cầm dao truy đuổi người khác

Nam thanh niên ở Hải Dương cầm theo dao truy đuổi người khác nhưng bị bắn thủng gan dẫn đến tử vong sau đó.

Chiều ngày 22/3, đại diện Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Minh Quân (SN 1985 ở khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), trong khi đối tượng gây án là Nguyễn Chí Dương (SN 1991, ở số 30/270 đường Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh, TP Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, khuya ngày 21/3, Quân điều khiển xe máy đến trước khu để xe của nhà nghỉ Gia Khánh. Khi thấy Trung (25 tuổi, trú phường Cẩm Thượng, nhân viên nhà nghỉ) ra mở cửa cho ôtô của chủ đi vào, Quân cầm dao lao vào đuổi chém thanh niên này.

Thấy vậy, Nguyễn Chí Dương (chủ nhà nghỉ) lấy súng ngắn bắn về phía Quân nhưng không trúng. Phát hiện đối phương vẫn cầm dao đuổi mình, Dương bắn tiếp.

Bị trúng đạn, Quân ra lấy xe máy bỏ chạy đến khu vực ngã tư vòng xuyến đường Trường Chinh giao với đường Ngô Quyền, thuộc phường Tân Bình, TP Hải Dương thì gục xuống. Sau đó, Quân được người dân gọi taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, nhưng do viên đạn xuyên thủng gan phải, Quân không qua khỏi.

Ngay sau khi gây án đối tượng Dương và Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến trưa ngày 22/3, đối tượng Dương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)