Pháp luật

Hải Dương: Học viên cai nghiện dùng dao đe dọa, cướp xe máy bỏ trốn

Một học viên cai nghiện bắt buộc đã lợi dụng sơ hở của cán bộ trông giữ khi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương rồi bỏ trốn, sau đó dùng dao đe dọa cướp xe máy và bỏ chạy.

Hải Dương: Học viên cai nghiện dùng dao đe dọa, cướp xe máy bỏ trốn
Lực lượng chức năng truy bắt học viên cai nghiện bỏ trốn. Ảnh: Nguyễn Hoà

Theo đó, ngày 4.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mới đây Công an TP. Hải Dương đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1989, trú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội dùng dao đe dọa cướp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đáng chú ý, Tuyên là học viên cai nghiện bắt buộc của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hải Dương. Thời điểm thực hiện vụ cướp, Tuyên được cán bộ Trung tâm đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để khám bệnh. Lợi dụng sơ hở của cán bộ trông giữ, Tuyên đã bỏ trốn thực hiện hành vi trên.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 ngày 28.9, lợi dụng sơ hở của cán bộ trông giữ, Tuyên lấy trộm 1 con dao tại nhà bếp của bệnh viện và bỏ trốn.

Khi ra tới cổng bệnh viện, đối tượng Tuyên đã lấy cắp chiếc xe môtô BKS 34L3-1430 của anh Phan Quốc Hoàn (SN 1995, trú tại phường Tân Bình, TP. Hải Dương).

Trong khi đang thực hiện hành vi, Tuyên bị dân chúng phát hiện, ngăn cản. Đối tượng đã dùng dao đe dọa và cướp chiếc xe môtô trên rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an TP.Hải Dương đã tiến hành truy bắt, thu hồi chiếc xe môtô tại nhà riêng của đối tượng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Đông (Lao Động)