Pháp luật

Hải Dương: Điều tra nghi án côn đồ nổ súng vào nhà dân do không đòi được nợ

Sau khi bắn vỡ cửa kính cường lực nhà dân, các đối tượng lẳng lặng lên xe máy không biển số, trùm áo mưa rời khỏi hiện trường.

Ngày 2/8, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh một vụ việc nghi là nổ súng uy hiếp người dân vừa xảy ra trên địa bàn.

Hải Dương: Điều tra nghi án côn đồ nổ súng vào nhà dân do không đòi được nợ
Hiện trường xảy ra nghi án nổ súng vào nhà dân.

Trước đó, vào khoảng 21h50 tối ngày 1/8, tại một cửa hàng kinh doanh ngành nail của bà N.T.H. (số 6, đường Trần Phú, TP.Hải Dương) nhân viên cửa hàng người dân phát hiện có 2 đối tượng mặc áo mưa, đi xe Wave không biển số nhiều lần lượn qua lượn lại trước cửa nhà.

Sau đó, 2 đối tượng này dừng xe trước cửa nhà số 6 rồi bất ngờ rút ra một vật hình giống súng, gây ra tiếng nổ lớn. Sau đó, các đối tượng lặng lẽ rời hiện trường.

Tưởng ai ném cái gì vào nhà mình, chị Tr. (con gái bà H.) chạy từ trên gác xuống, thì thấy kính cường lực trước cửa vỡ vụn. Quan sát kỹ thì chị Tr. và mọi người mới biết cửa bị bắn, vì dưới đất có nhiều mảnh chì nhỏ vương vãi.

Nói về nguyên nhân vụ việc, chị Tr. chia sẻ, từ trước tới nay không có mâu thuẫn gì với ai ngoài việc chị có vay của bác bên chồng tên B.H.L (nhà ở đường Nguyễn Lương Bằng, TP.Hải Dương) số tiền 2,7 tỷ đồng cho một bà cô trong họ.

Sau này, bà cô vỡ nợ, chị Tr. có gọi bác (chủ nợ) lên nói chuyện nhận trách nhiệm và thỏa thuận trả hàng tháng. “Em đã thỏa thuận với bác là sẽ chịu trách nhiệm trả dần số tiền đã vay cho cô, khi nào bán được nhà sẽ chốt nợ và thanh toán toàn bộ. Bác em đã đồng ý. Nhưng nửa tháng gần đây không hiểu vì sao, bác em nhờ nhiều dân xã hội đến đòi. Gần đây nhất là có nhờ một người tên B. đến nói chuyện thu xếp trả nợ và ép gia đình em trả 2 tỷ, nhưng em chưa có tiền ngay, nên họ ra về”, chị Tr. thông tin thêm.

Cũng theo chị Tr., việc thỏa thuận trả nợ mới được vài ngày thì xảy ra sự việc trên.

Hiện Công an TP.Hải Dương đang tiến hành xác định, truy bắt 2 đối tượng gây án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)