Pháp luật

Hải Dương: Bác sĩ trẻ bị nhóm côn đồ hành hung vì bảo vệ nữ phó khoa

Không hài lòng về việc tiếp nhận bệnh nhân, nhóm thanh niên mang hung khí đến hành hung nữ phó trưởng khoa, bác sĩ S. Lao vào can ngăn thì bị đánh phải khâu nhiều mũi ở vùng mặt.

Ngày 19/3, ông Lê Văn Huynh, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, cho biết vào chiều 18-3, tại khu vực khoa Ngoại của bệnh viện xảy ra vụ việc một nhóm người côn đồ hành hung y bác sĩ.

Hải Dương: Bác sĩ trẻ bị nhóm côn đồ hành hung vì bảo vệ nữ phó khoa
Bác sĩ Sơn bị thương tích ở vùng mặt

Cụ thể, chiều 18/3, bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên được bạn đưa vào khoa Ngoại cấp cứu do tai nạn, tại đây có gặp bác sĩ Đ. (Phó trưởng khoa Ngoại) để hỏi khoa cấp cứu. Sau khi gặp bác sĩ Đ., một số nam thanh niên có biểu hiện hung hăng, giằng co. Thấy vậy, bác sĩ Lê Đình Sơn (cùng công tác tại khoa Ngoại cấp cứu) đã ra can ngăn, thì bị một số thanh niên lao vào đấm đá liên tiếp.

Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên còn gọi thêm đồng bọn mang theo tuýp sắt và lấy vợt cầu lông đang để tại khoa vụt tới tấp vào đầu, mặt bác sĩ Sơn. Hậu quả, bác sĩ Sơn bị xây xát vùng mặt, chảy máu mũi và sưng phù vùng đầu. Hiện, bác sĩ Sơn đang được các bác sĩ tại bệnh viện cho đi chiếu chụp, chẩn đoán.

"Lực lượng bảo vệ bệnh viện huyện quá mỏng nên không ngăn nổi nhóm người hung hăng. Bác sĩ Sơn không kịp tránh đi chỗ khác nên bị nhóm người này dùng tuýp sắt, vợt cầu lông vụt tới tấp vào người", ông Huynh nói với báo Tuổi Trẻ.

Hiện vụ việc trên hiện đang được cơ quan công an vào cuộc xử lý, điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)