Pháp luật

Hai đối tượng dùng dao kề cổ cô gái cướp tài sản ở khu phố Tây

Phát hiện chị Y. đeo ba lô nên Hải, Thành tiếp cận dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Cô gái giằng co thì bị cả 2 dùng dao rạch vào tay rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Ngày 8/2, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Huỳnh Hữu Hải (SN 1984, ngụ quận 1) và Mai Trung Thành (SN 1999, ngụ quận 8) về tội "Cướp tài sản".  

Hai đối tượng dùng dao kề cổ cô gái cướp tài sản ở khu phố Tây
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma tuý nên rủ nhau đi cướp. Rạng sáng 2/2, cả 2 thủ theo 1 con dao bấm rảo quanh nhiều tuyến đường ở khu phố Tây, quận 1 để tìm kiếm "con mồi".

Đến 3h30 cùng ngày, cả 2 đi tới con hẻm 269 đường Đề Thám thì phát hiện chị Đ.H.Y. (SN 1998, ngụ quận 1) đang đeo ba lô nên tiếp cận. Thành dùng dao kề vào cổ chị Y. uy hiếp đe doạ, Hait dùng tay giật chiếc ba lô và sợi dây chuyền trên cổ chị này.

Hai đối tượng dùng dao kề cổ cô gái cướp tài sản ở khu phố Tây - 1
Con dao gây án.

Cô gái tìm cách giằng lại ba lô thì Hải nói Thành dùng dao rạch vào tay chị này gây thương tích. Sau đó, cả 2 cướp ba lô rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân tới công an trình báo sự việc. Về ba lô thì Hải và Thành kiểm tra có 3,8 triệu đồng nên chia nhau tiêu xài ăn uống, thuê khách sạn ở.

Trưa cùng ngày, cả 2 đem ba lô gửi nhà người bạn ở quận 4 cất giữ. Sau đó, cả 2 tới quán nước ơ đường Âu Dương Lân, phường 1, quận 8 uống nước.  Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ cả 2 tại đây. 

Được biết, Hải mang 6 tền án, tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản". Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Viết Phong (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/hai-doi-tuong-dung-dao-ke-co-co-gai-cuop-tai-san-o-khu-pho-tay-161210802201122363.htm