Pháp luật

Hai cô gái 18 tuổi thuê căn hộ cao cấp ở Nha Trang bán nước dâu ma túy

Ban  đầu, ai cũng nghĩ hai cô gái thuê căn hộ cao cấp trong một tòa nhà ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để lưu trú. Đến khi Công an ập đến, nhiều người mới biết bên trong căn hộ đó là tụ điểm cung cấp ma túy.

Ngày 25/9, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cùng với việc ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng thuê căn hộ cao cấp để mua bán ma túy.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Phong – Đội trưởng Đội CSĐT Công an TP Nha Trang, trong lúc truy bám địa bàn, các trinh sát phát hiện thời điểm thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, bên trong Tòa nhà OC1A Mường Thanh Viễn Triều ở 03-05 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, có hai cô gái thuê căn hộ số 2728 để lưu trú, với nhiều dấu hiệu bất thường.

Các trinh sát xác định người đăng ký thuê căn hộ là Nguyễn Thanh Nhã (SN 2003, trú ở thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang). Đáng chú ý nhất khi cô gái này sử dụng mạng xã hội Zalo, Tik Tok, Facebook để bán những gói nhựa mềm "nước dâu", có nhãn hiệu Crispy Fruit Strawberry. Đối tượng kết nối liên lạc với Nhã để mua loại “nước dâu” này đều là... dân nghiện ma túy.

Từ những thông tin thu thập được, trưa 23/9, bất ngờ kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Thanh Nhã khi cô gái này vừa từ bên trong căn hộ bước ra phía sảnh, tạm giữ 1 gói “nước dâu”. Khám xét khẩn cấp căn hộ Nhã đang tạm trú, cơ quan Công an thu giữ thêm 14 gói “nước dâu”.

Hai cô gái 18 tuổi thuê căn hộ cao cấp ở Nha Trang bán nước dâu ma túy
Tang vật đã được thu giữ.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã góp vốn cùng một bạn gái thuê căn hộ lưu trú để mua bán ma túy dưới dạng “nước dâu”, nhưng người bạn mới về quê.

Ngay trong chiều cùng ngày, mũi trinh sát của Đội CSĐT Công an TP Nha Trang khẩn trương truy nóng nghi can thứ hai và đã tạm giữ đồng phạm của Nhã là Nguyễn Việt Ngân (SN 2003, trú ở thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Theo lời khai của Nhã và Ngân, nguồn “nước dâu” do hai cô gái này mua qua mạng xã hội của một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa rõ tên tuổi với giá mỗi gói từ 2 đến 2,3 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền do bên mua chuyển khoản, bên bán chuyển “nước dâu” ra TP Nha Trang dưới dạng gói hàng bình thường được ký gửi theo xe tải, xe khách. Sau đó Nhã và Ngân bán lẻ cho dân nghiện với giá 3,3 đến 3,5 triệu đồng/gói để thu lãi.

Với tổng số lượng 113,884g “nước dâu”, sau khi có kết luận giám định chính thức về loại chất ma túy, Công an TP Nha Trang sẽ chuyển giao đối tượng và tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Theo Hữu Toàn (Cand.com.vn)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/hai-co-gai-18-tuoi-thue-can-ho-cao-cap-o-nha-trang-ban-nuoc-dau-ma-tuy-i629331/