Pháp luật

Hai cô cháu bị vùi xác dưới đáy sông

Sợ hành vi sát hại chị Linh lộ tẩy, Toàn đi tìm cháu của nạn nhân đang ở gần để "diệt khẩu", vùi xác cả hai xuống sông.

Ngày 17/5/2010, ông Hoàng Văn Công (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đi đò ra vớt bèo ở sông Đại Giang (giáp ranh giữa xã Thủy Lương, huyện Phú Vang và phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) thì phát hiện một thi thể trên mặt nước.

Hai cô cháu bị vùi xác dưới đáy sông
Cơ quan chức năng đưa Toàn hiện trường. Ảnh: C.A

Công an xác định, nạn nhân là nữ, độ tuổi khoảng 40, phần ngang bụng bị buộc hòn đá nặng khoảng 20kg. Trên thi thể có nhiều dấu vết bầm tím ở ngực, tám xương sườn bị gãy... Nhà chức trách nghi ngờ nạn nhân bị ném xác xuống sông phi tang.

Dù nạn nhân chết đã lâu, không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt không thể nhận dạng, bằng nhiều biện pháp, công an xác định chị này tên Linh, 47 tuổi, trú xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tháng 2/2010, chị Linh về quê tại phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) chăm sóc bố bị bệnh. 

Ban chuyên án nhận định, chị Linh xa quê đã lâu, rất ít người quen nên có thể đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Trong lúc đang truy tìm người cuối cùng đi với nạn nhân là ai, trinh sát nhận được tin khoảng 18h ngày 15/5/2010 một người dân trông thấy chị Linh cùng cô cháu Dương Thị Tinh (17 tuổi) và Nguyễn Toàn (39 tuổi). Trong hôm đó, chị Linh và cháu Tinh không trở về.

Hai cô cháu bị vùi xác dưới đáy sông - 1
Toàn thực hiện lại hành vi dùng đá sát hại nạn nhân. Ảnh: C.A

Trên thông tin này, Ban chuyên án rà soát, trích lục hồ sơ thì phát hiện Toàn không nghề nghiệp, nghiện cờ bac, đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nghi vấn đây là hung thủ, cơ quan điều tra ra lệnh bắt.

Giáp mặt với các điều tra viên, Toàn phủ nhận có đi cùng với nạn nhân tối hôm xảy ra án mạng. Tuy nhiên sau đó, anh ta nhận đã giết chị này. Khi bị hỏi về sự mất tích của Tinh, Toàn khăng khăng không hay biết gì.

Cùng thời điểm này, cách nơi chị Linh bị dìm chết khoảng 10m, nhà chức trách phát hiện xác Tinh bị vùi sâu dưới bùn, phía trên đắp rất nhiều lục bình. Một ngày sau, Toàn mới nhận đã gây án với cả hai.

Theo đó, tối 15/5/2010, anh ta lái xe đạp chở chị Linh và cháu Tinh ra bờ sông Đại Giang ngồi chơi. Thấy chị Linh đeo dây chuyền, nhẫn và đôi bông tai bằng vàng, Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Trên đường đi, Toàn đưa chị Linh 20.000 đồng bảo hai cô cháu vào quán mua bánh. Cả ba đi đến bãi cỏ dọc bờ sông cùng ngồi ăn bánh. Được một lúc, Toàn bảo cháu Tinh đi nơi khác và dẫn chị Linh đi xuống triền đê gần mép sông để tâm sự. Khi người phụ nữ vừa ngồi xuống, ở phía sau, anh ta cầm đá gây án.

Để bịt đầu mối, Toàn đi tìm cháu Tinh thủ tiêu. Quay lại chỗ chị Linh, hắn thấy vẫn còn thở nên tiếp tục xuống tay, buộc đá, vứt xác phi tang.

Tháo dây chuyền vàng, nhẫn vàng cùng đôi bông tai của nạn nhân, hắn quay về nhà ngủ. Ngày 6/5/2015, Toàn thuê xe ôm đi bán số vàng được hơn bảy triệu đồng.

Với tội ác đã gây ra, Toàn bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên án tử hình về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo V.Thạnh (VnExpress.net)