Pháp luật

Hai cha con đánh chết người rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn

Hai cha con ông Pháp dùng mái chèo đánh vào đầu, mặt khiến nạn nhân tử vong rồi đưa thi thể vào bờ, nói là chết là do tai nạn giao thông trên biển.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai cha con Nguyễn Văn Pháp (SN 1959) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994), trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Quyết định khởi tố đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hai cha con đánh chết người rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn
Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 30/5, hai cha con ông Pháp đang cùng nhau đánh cá ở vùng biển thuộc xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, thì thuyền bị vướng vào lưới đánh cá của ông Trần Vĩnh T. (SN 1969) trú thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại và chửi bới lẫn nhau.

Đỉnh điểm, ông Pháp lao thuyền vào thuyền ông T. khiến nạn nhân gục xuống. Nạn nhân gượng dậy thì bị cha con ông Pháp dùng mái chèo đánh vào đầu, mặt khiến nạn nhân rơi xuống biển.

Sau đó, hai cha con ông Pháp đưa thi thể nạn nhân vào chiếc thuyền thúng rồi kéo vào bờ. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, cha con Pháp đã bàn bạc, thống nhất việc ông T. bị chết là do tai nạn giao thông trên biển.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vạch trần màn kịch do 2 cha con ông Pháp dựng lên hòng thoát tội. Qua đấu tranh, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết người.

Hiện, vụ việc đang được công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-cha-con-danh-chet-nguoi-roi-dan-dung-thanh-mot-vu-tai-nan-tintuc828212