Pháp luật

Hai bảo vệ trộm thiết bị ngăn phóng xạ ở Kiên Giang

Trong quá trình giám sát các kiện hàng tại khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, hai bảo vệ đã trộm hơn 3 tấn chì ngăn phóng xạ.

Trong quá trình giám sát các kiện hàng tại khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, hai bảo vệ đã trộm hơn 3 tấn chì ngăn phóng xạ.

Theo lời khai, Cảnh và Tài là nhân viên của công ty bảo vệ. Cả hai được công ty phân công đến bảo vệ các kiện hàng tại công trình xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị ung thư của khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Hồi cuối tháng 5, Cảnh và Tài đã hơn 30 lần lấy trộm gạch chì dùng để che chắn tia phóng xạ trong các kiện hàng, đem đi bán phế liệu 30.000 đồng mỗi ký. 

Hai bảo vệ trộm hơn 3 tấn chì ngăn phóng xạ bị bắt. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Hai bảo vệ trộm hơn 3 tấn chì ngăn phóng xạ bị bắt. Ảnh: Hiếu Nguyễn.

Theo Sở Y tế Kiên Giang, nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị ung thư được xây mới hàng trăm tỷ đồng, đang trong quá trình hoàn thiện. Lượng chì bị trộm hơn 3 tấn, với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Theo Hiếu Nguyễn (VnExpress.net)