Pháp luật

Hai anh trai phát hiện em tử vong bất thường cạnh bờ suối, nghi bị sát hại

Do không thấy người em trai đi chơi về nên cả 2 người anh trai đi tìm thì phát hiện em mình đã tử vong cạnh bờ suối với nhiều bất thường nên hô hoán và báo công an.

Ngày 24/7, Công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án nam thanh niên bị sát hại ở cạnh bờ suối tại khu vực. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 21/7, anh Tâm rời khỏi nhà của mình ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, anh Tâm sau đó không về nhà vào buổi tối nên gia đình nghĩ anh đi chơi nghỉ lại nhà bạn.

Sáng 22/7, do thấy người em trai đi lâu về nên anh Nguyễn Thanh Tùng (46 tuổi, là anh trai của anh Tâm) và anh Nguyễn Thanh Hải (46 tuổi, anh rễ anh Tâm, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đã cùng nhau đi tìm kiếm.

Khoảng 7h cùng ngày, cả 2 anh đi tới khu vực bờ suối cách nhà khoảng 200m thì phát hiện anh Tâm đã tử vong với nhiều điểm bất thường nên hô hoán, báo công an.

Hai anh trai phát hiện em tử vong bất thường cạnh bờ suối, nghi bị sát hại
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: M.T

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định anh Tâm tử vong có nhiều dấu vết tổn thương trên cơ thể do tác động của ngoại lực như vật cứng. Đồng thời, công an loại trừ khả năng anh Tâm tự té ngã dẫn tới vụ việc.

Một cán bộ điều tra cho biết, có thể anh Tâm đã bị sát hại bằng vật cứng dẫn tới tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)