Pháp luật

Hai anh em đi trộm chó, mỗi đêm kiếm chục triệu đồng

Ca khai bắt trộm được 8-10 con chó mỗi đêm, bán cho mẹ vợ giá 800.000-1.000.000 đồng một con.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ca (27 tuổi) và anh trai Nguyễn Văn Quân (30 tuổi) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Từ tháng 10, hai anh em dùng kích điện, kiếm tự chế, tuýp sắt, chở nhau bằng xe máy đi bắn trộm chó vào lúc đêm khuya hoặc rạng sáng. Mỗi lần "ra quân", họ bắt được 8-15 con chó, bán cho bà Trần Thị Châu (mẹ vợ Ca, trú xã Cẩm Quang) với giá 800.000-1.000.000 đồng mỗi con.

Hai anh em đi trộm chó, mỗi đêm kiếm chục triệu đồng
Hai nghi can cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Khoảng 1h ngày 23/12, hàng chục cảnh sát ập vào quán phở của bà Châu, bắt quả tang bà này và Ca đang có hành vi mua bán chó, thu tại hiện trường bốn con chó, một xe máy gắn bộ kích điện, 5 bao tải cùng nhiều hung khí.

Nhà chức trách cáo buộc, trong hai tháng, nhóm này đã trộm và tiêu thụ hàng trăm con chó. Họ chuẩn bị kiếm, dao, ná cao sau bắn bi để chống trả hòng thoát thân.

Cảnh sát đang làm rõ hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của bà Châu. Ca từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)