Pháp luật

Hà Nội: Tạm giữ nam thanh niên tưới 20 lít xăng đốt quán trà chanh

Nam thanh niên thản nhiên dùng xăng châm lửa gây ra hoả hoạn tại một cửa hàng rồi lên xe bỏ chạy, đã bị công an tạm giữ để xử lý.

Ngày 30/12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ nam thanh niên phóng hỏa một quán trà chanh trên địa bàn.

Trước đó, tối 29/12, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc một nam thanh niên châm lửa đốt một quán nước bên đường rồi quay xe bỏ chạy. Được biết, sự việc xảy ra tại khu vực đình Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trước khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Văn Chinh (33 tuổi, chủ quán trà chanh) ngồi ăn cơm cùng 4 người khác tại cơ sở kinh doanh của mình. Tới khoảng 20h, một nam thanh điều khiển xe máy chở bình xăng loại 20 lít đến quán của anh Chinh, tưới xăng ra nền nhà, rồi phóng hỏa.

Sau khi phóng hỏa, nam thanh niên lên xe máy phóng đi.

Hành động nguy hiểm của đối tượng này có thể quy vào tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông sau đó đã có mặt tại hiện trường dập lửa, đồng thời tạm giữ nghi can Nguyễn Đức Anh (20 tuổi, trú tại Văn Quán, Hà Đông).

Hà Nội: Tạm giữ nam thanh niên tưới 20 lít xăng đốt quán trà chanh
Nguyễn Đức Anh tại cơ quan công an.

Nguyên nhân ban đầu được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ phát sinh chiều cùng ngày giữa nghi can với chủ quán.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang củng cố hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)