Pháp luật

Hà Nội: Rủ 11 người hàng xóm sang nhà đánh bạc bất chấp dịch Covid-19 đang phức tạp

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ 13 đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp các quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

Khoảng 15h ngày 10/9, nhận tin báo của người dân, Công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra và phát hiện tại số nhà 22 ngách 36/31 (tổ dân phố số 1 Mễ Trì Thượng) có tập trung đông người, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh và tụ tập đánh bạc.

Bước đầu công an xác định ngôi nhà trên là của vợ chồng ông N. Cặp vợ chồng này đã rủ những người hàng xóm xung quanh đến nhà mình đánh bạc. Khi kiểm tra, ngoài vợ chồng ông N còn có 11 người khác quanh chiếu bạc.

Hà Nội: Rủ 11 người hàng xóm sang nhà đánh bạc bất chấp dịch Covid-19 đang phức tạp
13 người có hành vi đánh bạc tại trụ sở công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 7 bộ bài, 15 chiếc điện thoại di động và gần 28 triệu đồng tiền mặt.

Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, tổ công tác cũng phối hợp với UBND phường Mễ Trì lập hồ sơ xử phạt các đối tượng này theo quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)