Pháp luật

Hà Nội: Nghịch tử tâm thần xông vào buồng đâm bố tử vong, mẹ bị thương nặng

Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người và Trộm cắp tài sản đối với Dương Đại Dương (SN 1994, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Hình phạt đối với bị cáo này là 20 năm tù về tội "Giết người" và 18 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". 

Hà Nội: Nghịch tử tâm thần xông vào buồng đâm bố tử vong, mẹ bị thương nặng
Dương Đại Dương tại tòa (Ảnh: Minh Long)

Theo cáo trạng, sáng 23/11/2017, đối tượng Dương đi bộ đến đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại đây, Dương thấy chiếc xe máy AirBlade của một gia đình dựng trước cửa nhà (vẫn cắm chìa khóa) không có người trông coi nên nhảy lên phóng đi. Tuy nhiên, chủ nhà đã phát hiện truy đuổi và cùng lực lượng công an phường bắt giữ.

Trong quá trình điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chờ cơ quan chức năng xử lý, Dương được phát hiện bị bệnh tâm thần nên được tại ngoại. Cũng trong thời gian này, đối tượng tiếp tục gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ông Dương Tùng Hiên (SN 1956 - bố của đối tượng) tử vong.

Theo điều tra, trưa 21/6/2018, ông Hiên và bà Trương Thị Hằng (SN 1971- mẹ của đối tượng) ngủ ở phòng trong đã bị Dương bất ngờ xông vào dùng dao chém bố tới tấp. Thấy vậy, bà Hằng lập tức xông vào can ngăn cũng bị Dương chém gây thương tích ở chân. 

Phát hiện tiếng kêu cứu, nhiều người hàng xóm chạy tới khống chế bắt giữ Dương và đưa ông Hiên vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên hơn 20 ngày sau, thì ông Hiên tử vong, còn bà Hằng bị thương nặng.

Theo Minh Ngọc (Tổ Quốc)