Pháp luật

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong bất thường ngay tại nhà riêng

Người con gái khi về kiểm tra thì phát hiện bố mẹ đều đã tử vong trong ngôi nhà ở phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngày 1/2, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đang tích cực điều tra vụ việc một cặp vợ chồng tử vong bất thường.

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong bất thường ngay tại nhà riêng
Lực lượng chức năng bảo vệ bên ngoài hiện trường vụ án.

Trước đó, khoảng 18h ngày 31/1, sau nhiều lần không liên lạc được với mẹ, người con gái đến nhà gọi cửa không thấy ai trả lời, cửa nhà vẫn khóa chốt bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, người con gái  đã hô hoán mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện bố mẹ mình đã tử vong tại ngôi nhà 2 tầng ở phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định hai người một nam, một nữ được cho là vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Cả hai có nhiều vết thương trên cơ thể, nạn nhân nam có nhiều vết đâm rách ở vùng đầu, còn nạn nhân nữ bị một vết đâm ở bụng. Xung quanh thi thể có nhiều vết máu và con dao gọt hoa quả dài khoảng 15 cm.

Qua xác minh, danh tính hai nạn nhân được xác định là vợ chồng, gồm: ông Quang Anh T. (SN 1965) và bà Đỗ thị Thanh T. (SN 1964) cùng trú tại địa chỉ trên.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trương Quang Vinh – Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, 2 vợ chồng tử vong làm nghề may comple. Hai vợ chồng không ở cùng các con, sống rất hòa thuận với mọi người trong tổ dân phố, không có mâu thuẫn với ai.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thị xã Sơn Tây đã báo cáo lên Công an TP Hà Nội, đồng thời phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-ieu-tra-nguyen-nhan-2-vo-chong-tu-vong-bat-thuong-ngay-tai-nha-rieng-a367730.html