Pháp luật

Hà Nội: Bố vợ bị con rể chém tử vong vì ủng hộ con gái ly hôn

Ấm ức vì cho rằng bố vợ ủng hộ việc ly hôn của vợ chồng mình, Nguyễn Như Liệu đã dùng dao “hỏi chuyện”, gây ra cái chết của nạn nhân.

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Như Liệu (SN 1985, trú tại tổ 8, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội danh “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Bố vợ bị con rể chém tử vong vì ủng hộ con gái ly hôn
Nguyễn Như Liệu tại phiên xử sơ thẩm sáng 14/12.

Cáo trạng truy tố cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng giữa Nguyễn Như Liệu và chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1994, trú tại tổ 7 phường Đồng Mai), chị Hằng làm đơn xin ly hôn gửi TAND quận Hà Đông. Sau đó, chị Hằng đưa 2 con chung về ở tại nhà bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Đình Mạnh, bà Đào Thị Hồng (ở tổ 7 phường Đồng Mai, Hà Đông).

Bực tức vì cho rằng bố vợ ủng hộ chị Hằng ly hôn với mình nên nhiều lần Liệu cãi chửi nhau với ông Mạnh. Có lần, Liệu cầm dao dọa đánh ông Mạnh.

Khoảng 21h ngày 4/9/2016, sau khi ăn cơm, uống rượu xong, Liệu nảy sinh ý định đánh ông Mạnh cho bõ tức nên cầm con dao phay và điều khiển xe máy đến nhà ông Mạnh. Đến nơi, thấy cổng khóa, Liệu đỗ xe máy ngoài ngõ rồi trèo tường rào vào sân nhà.

Bà Đào Thị Hồng, mẹ vợ Liệu, phát hiện Liệu trèo vào nên gọi ông Mạnh dậy. Anh Nguyễn Đình Huy, con ông Mạnh, đi ra hỏi: “Mày vào đây làm gì?”. Liệu nói: “Mày biết rồi còn hỏi” rồi cầm dao xông vào phía cửa buồng ngủ.

Ông Mạnh từ trong buồng đi ra, trên tay cầm tuýp sắt. Liệu lao đến, vung dao chém ngang một nhát trúng vào vùng ngực bụng của ông Mạnh. Ông Mạnh ôm người Liệu du đẩy nhau qua cửa ngách làm cả hai người bị ngã xuống sân.

Thấy vậy, anh Huy chạy ra cầm cây lau nhà có cán bằng sắt đánh liên tiếp vào người Liệu khiến cây lau nhà bị gãy. Huy tiếp tục cầm con dao phay một lưỡi, mũi vuông để trên nóc chuồng chim chém 2-3 nhát vào tay phải và chân của Liệu.

Ông Mạnh nói “Thôi, đưa bố đi cấp cứu” thì anh Huy dìu ông Mạnh ngồi dựa lưng vào tường nhà. Sau đó, mọi người đưa ông Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Do thương tích nặng, ông Mạnh đã tử vong vào 23h cùng ngày.

Về phần Nguyễn Như Liệu, sau khi được đưa đi cấp cứu, điều trị, ngày 14/9, Liệu ra viện và đến cơ quan công an đầu thú. Quá trình điều tra xác định, Liệu cũng bị thiệt hại 10% sức khỏe do bị em vợ đánh. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng khẳng định hành vi gây thương tích cho Liệu của con trai ông Mạnh là hành vi phòng vệ chính đáng nên không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/12, Nguyễn Như Liệu thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về phần gia đình bị hại, ngoài việc không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về mặt dân sự, người thân của ông Mạnh còn xin tòa xem xét giảm nhẹ hình cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Như Liệu mức án tù chung thân.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)