Pháp luật

Hà Nội: Cụ ông nghị bị 'lẫn', đâm chết con trai vì vay tiền không trả

Nghi ngờ con trai vay tiền nhưng không trả, cụ ông mắc bệnh hiểm nghèo đã rút dao bầu đâm chết con trai rồi ra đầu thú.

Hà Nội: Cụ ông nghị bị 'lẫn', đâm chết con trai vì vay tiền không trả
Ảnh minh họa

Ngày 21/9, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Hoạch (71 tuổi, ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Văn H. (SN 1980, trú tại thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai), cũng chính là con ruột của ông Hoạch.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 19h ngày 19/9, anh H. đang đứng hóng gió trước cổng nhà thì ông Hoạch đi sang đòi số tiền đã cho anh H. vay trước đây. Lời qua tiếng lại, giữa 2 bố con xảy ra to tiếng rồi dẫn tới xô xát.

Trong cơn tức giận, ông Hoạch đã rút dao bầu dắt trong người ra, đâm 1 nhát chí mạng vào bụng anh H., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Còn ông Hoạch đến trụ sở công an đầu thú.

Theo tìm hiểu, hiện ông Hoạch đang mắc bệnh nặng. Về phía gia đình anh H., người thân cho biết đã trả hết tiền cho ông Hoạch. Nhiều khả năng, nghi phạm do tuổi cao, trí nhớ không được minh mẫn nên mới xảy ra mâu thuẫn, xô xát với con trai.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)