Pháp luật

Hà Nội: Bé trai 2 tuổi bị đánh tử vong khi mẹ gửi người trông hộ

Gửi con cho một người bạn nhờ trông coi hộ để đi làm, sau đó người mẹ bàng hoàng khi nhận được hung tin con tử vong do bị đánh.

Gửi con cho một người bạn nhờ trông coi hộ để đi làm, sau đó người mẹ bàng hoàng khi nhận được hung tin con tử vong do bị đánh.
Thông tin từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ một cháu bé 2 tuổi nhập viện rồi tử vong nghi bị đánh xảy trên địa bàn phường Trung Phụng. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tuấn Hoàng G. (SN 2013, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).
 

Ngõ vào nhà nơi cháu bé 2 tuổi bị đánh tử vong

 
Theo điều tra ban đầu, tối ngày 9/12, chị Tạ Huyền T. (25 tuổi), trú tại ngõ 241 Khâm Thiên, phường Phương Liên) đưa con mình là cháu Hoàng G. đến nhờ bạn mình là chị Nguyễn Thị Hồng (26 tuổi, quê ở Xuân Trường, Nam Định) trông coi hộ.
 
Tại đây, do cháu Hoàng G khóc quấy không chịu đi ngủ nên Minh (bạn trai của chị Hồng) đã đánh cháu G.
 
Đến sáng ngày 10/12, thấy cháu G có biểu hiện nôn trớ, da tím tái, Minh cùng bạn gái là chị Hồng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tuy nhiên, bé G đã tử vong ngay sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, Minh đã trốn khỏi địa phương.
 
Theo một số người dân cho biết, ở địa phương Minh là đối tượng có mối quan hệ phức tạp, mới được tha tù và trở về địa phương vào hồi tháng 7/2015.
 
Đại diện chính quyền phường Trung Phụng, quận Đống Đa xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo ban đầu về nội dung vụ việc. Kết quả điều tra cụ thể đơn vị vẫn đang chờ phía cơ quan Công an quận Đống Đa.
 
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
 
>> Một cháu bé ở Đà Nẵng nhập viện nghi bị đánh tại nhà trẻ tự phát
>> Sở Y tế tỉnh Cà Mau 'hô biến' bé gái thành bé trai
 
Theo Hoàng Hiếu (Congly.com.vn)