Pháp luật

Hà Nội: Bắt giữ gã trai trẻ chuyên lừa tiền phụ nữ

Tự giới thiệu kinh doanh Online, đối tượng dùng mánh khóe lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ trẻ, nhẹ dạ cả tin.

Ngày 27/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Trần Tuấn Anh (21 tuổi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", báo Bảo vệ pháp luật thông tin.

Trước đó, ngày 16/8, Tuấn Anh rao bán 10 chai nước hoa nhãn hiệu Lelabo Another cho một phụ nữ ở quận Tây Hồ, Hà Nội với giá là 39 triệu đồng và yêu cầu chuyển 19,5 triệu đồng để đặt cọc.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, Tuấn Anh đã mua 10 chai nước hoa giả, tổng cộng 3,6 triệu đồng giao cho khách hàng. Tuy nhiên, người phụ nữ này kiểm tra, phát hiện số hàng Tuấn Anh giao là giả nên đưa về trụ sở công an làm rõ.

Hà Nội: Bắt giữ gã trai trẻ chuyên lừa tiền phụ nữ
Đối tượng Trần Tuấn Anh (ảnh: Antđ).

Theo báo An ninh thủ đô, quá trình mở rộng vụ án, cảnh sát xác định, Tuấn Anh còn thực hiện hàng loạt vụ giăng bẫy lừa, chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ.

Cụ thể, vào tháng 2, Tuấn Anh sử dụng tài khoản facebook cá nhân nhắn tin cho chị Mai giao bán khẩu trang với giá rẻ. Chị Mai đã tin tưởng và đặt 20 thùng khẩu trang 4 lớp nhãn hiệu AMI trị giá 240 triệu đồng.

Tuy nhiên, để đảm bảo, Tuấn Anh yêu cầu chị Mai đặt cọc 20% giá trị đơn hàng là 48 triệu đồng và hẹn đến ngày 20/2 sẽ giao hàng. Chị Mai đồng ý và giao số tiền cho đối tượng.

Đến ngày hẹn, Tuấn Anh không giao hàng cho chị Mai như thỏa thuận, bị hại liên lạc thì đối tượng nói số hàng bị lực lượng chức năng thu giữ và hứa sẽ trả dần số tiền đặt cọc. Sau đó, Tuấn Anh đã trả lại cho chị Mai 25 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ việc trên, với thủ đoạn tương tự, Trần Tuấn Anh đã chiếm đoạt số tiền 10,7 triệu đồng của chị Bùi Thị Hiền (SN 1999; trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), chị Vũ Phương Thủy (chưa rõ nhân thân lai lịch) số tiền 7 triệu đồng, chị Hồ Thảo Vi (chưa rõ nhân thân lai lịch) số tiền 13,5 triệu đồng đặt cọc cho Tuấn Anh để mua khẩu trang.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Anh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Thượng úy Kim Tiến Huy, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa (sdt 0349371888) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Bá Di (Nguoiduatin.vn)