Pháp luật

Hà Nội: 2 anh em sinh đôi cướp xe ôm giữa ban ngày bán lấy tiền mua ma túy

Để thỏa mãn cơn nghiện, 2 anh em Việt và Đức liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức (cùng SN 1982, ở P.Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Hà Nội: 2 anh em sinh đôi cướp xe ôm giữa ban ngày bán lấy tiền mua ma túy
2 anh em Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 13/9, anh Vũ Công H. (trú tại Nam Định; làm nghề lái xe ôm công nghệ) nhận chở Việt từ hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa) đến khu công nghiệp Vĩnh Hoàng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Khi đến trạm điện khu đô thị Vĩnh Hoàng, Việt dí dao vào cổ, bắt anh H. làm theo yêu cầu, giao ra tài sản trong người. Lúc này, Đức đeo khẩu trang đi đến đánh anh H. rồi lấy chiếc điện thoại OPPO và định lấy xe máy của anh H. nhưng không tìm thấy chìa khóa nên bỏ ý định. Để tránh bị truy đuổi, Việt dùng dao chọc thủng lốp bánh trước xe của anh H. Trước khi bỏ đi.

Anh H. Sau đó đã đến Công an quận Hoàng Mai trình báo. Tiếp nhận thông tin, các trinh sát tổ chức rà soát theo hành trình của 2 tên cướp đã đi.

Đến ngày 14/9, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được các đối tượng gây án là Việt và Đức. Đấu tranh khai thác, 2 tên này khai đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác của xe ôm trên địa bàn.

Được biết, Việt và Đức là hai anh em sinh đôi, đều nghiện ma túy. Việt từng có 1 tiền án 2 năm, 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa đi cai nghiện tự nguyện về cách đó không lâu. Còn Đức cũng vừa cai nghiện tự nguyện 24 tháng trở về.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)