Pháp luật

Hà Giang: Bắt giam Phó Chánh văn phòng huyện ủy cùng thuộc cấp

Cơ quan chức năng xác định, khi còn giữ chức Trưởng phòng Giáo dục, ông Quyết đã cùng thuộc cấp tự ý ban hành hàng trăm quyết định về chế độ, chính sách cho các giáo viên sai quy định.

Hà Giang: Bắt giam Phó Chánh văn phòng huyện ủy cùng thuộc cấp
Ông Quyết cùng bà Xoan. Ảnh: Phàn Giào Họ

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Ngọc Quyết (47 tuổi, Phó chánh văn phòng huyện ủy Yên Minh) và bà Vũ Hồng Xoan (46 tuổi, giáo viên Trường THCS xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Theo xác minh, trong các năm 2016-2017, ông Quyết thời điểm ấy là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh cùng bà Xoan là cán bộ phụ trách công tác tổ chức thuộc Phòng Giáo dục đã tự ý ban hành hàng trăm quyết định về chế độ, chính sách cho các giáo viên sai quy định.

Các quyết định này đã gây thiệt hại số tiền hàng tỷ đồng.

Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của hai bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo Hoàng An (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-giang-bat-giam-pho-chanh-van-phong-huyen-uy-cung-thuoc-cap-161210704193616479.htm