Pháp luật

Gửi cho hàng xóm viên đạn cùng bức thư đe doạ giết cả nhà

Tranh chấp đất đai rồi thua kiện, Đức đã dùng thủ đoạn đe doạ, khủng bố tinh thân gia đình người hàng xóm khiến nạn nhân hoảng sợ, phải báo công an can thiệp.

Gửi cho hàng xóm viên đạn cùng bức thư đe doạ giết cả nhà
Đối tượng Hoàng Minh Đức cùng tang vật

Theo điều tra ban đầu, gia đình Hoàng Minh Đức và bà Vũ Thị Hoài là hàng xóm, có mâu thuẫn về việc tranh chấp lối đi chung đường ngõ, Đức đã nhiều lần gây khó khăn, chôn cột bê tông và làm hàng rào ngăn không cho gia đình hàng xóm đi chung trên đường ngõ.

Vụ tranh chấp trên đã được Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải quyết và buộc Hoàng Minh Đức phải mở lối đi cho gia đình bà H.. Tuy nhiên, Đức không chấp nhận phán quyết của tòa án, nhiều lần nhắn tin với nhiều lời lẽ đe dọa hàng xóm.

Ngày 14/6, Đức để vào sân nhà bà H. 1 hộp carton bên trong có 1 viên đạn màu đồng (Loại dùng cho súng quân dụng) và 1 bức thư đe dọa sẽ giết cả nhà. Gia đình bà H. rất hoang mang, lo sợ nên lập tức làm đơn trình báo Công an TP Lạng Sơn.

Sau đó, Cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Hoàng Văn Đức, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an TP Lạng Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)