Pháp luật

Gọi đồng bọn bắn đối thủ trước công ty

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng có hành vi dùng súng bắn đối thủ từ mâu thuẫn đánh nhau.

Các đối tượng Phạm Văn Luân (SN 1989, quê Bà Rịa -Vũng Tàu), Nguyễn Đình Minh (SN 1989, quê Bình Dương), Nguyễn Hoàng Thiên Lộc (SN 1998, quê TP Hồ Chí Minh) là bạn bè quen biết với nhau.

Khoảng 1h30 ngày 1/2/2023, Luân có mâu thuẫn đánh nhau với anh Đỗ Đăng Hải (SN 1990, quê Quảng Ngãi) là công nhân Công ty Kumho có trụ sở đóng tại thị xã Bến Cát. Bênh đồng nghiệp cùng làm chung công ty, Nguyễn Văn Trường (SN 2000, quê Bình Dương) cũng lao vào đánh Luân nhưng sau đó hai bên giải hòa.

Bắt các đối tượng dùng súng bắn đối thủ trước cổng công ty -0
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật.

Tuy nhiên, do vẫn còn bực tức nên Phạm Văn Luân nhắn tin cho Nguyễn Đình Minh nhờ giúp mình “xử” đối thủ. Minh đồng ý và rủ thêm Thiên Lộc rồi cả 3 đi ô tô đến công ty Kumho tìm Hải và Trường để đánh trả thù. Trước khi đi Minh mang theo 1 khẩu súng ngắn trong đó có 7 viên đạn đồng đầu cao su và giao cho Lộc giữ.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, Hải và Trường tan ca ra về. Khi Trường và Hải dắt xe ra khỏi cổng thì Minh lái xe ô tô áp sát. Lộc dùng súng bắn 5 phát vào người Trường, nhưng chỉ 1 viên trúng vào yên xe mô tô. Bắn xong, Minh điều khiển xe ô tô chở Lộc và Luân tẩu thoát.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ Luân và Minh, riêng Lộc đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú vào ngày 6/2/2023. Qua làm việc, Minh khai mua súng của một người thanh niên không rõ lai lịch với giá 30 triệu đồng.

Theo P.Tuyền (CAND Online)




https://cand.com.vn/ban-tin-113/goi-dong-bon-ban-doi-thu-truoc-cong-ty-i682852/