Pháp luật

Giết vợ dã man rồi thản nhiên đi uống bia

Người đàn ông khai dùng dây dù siết cổ vợ đến chết, nghi phạm đi uống bia và tạo hiện trường giả cũng như bằng chứng ngoại phạm.

Ngày 11/4, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Chu Đăng Sáu (SN 1959, trú tại quận Ba Đình) để điều tra về hành vi giết người.

Lấy dây dù siết cổ vợ, dựng hiện trường giả rồi đi uống bia ảnh 1
Đối tượng Chu Đăng Sáu bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, khoảng 2h45 ngày 29/3, bà Hồ Thị T. được người thân đưa vào bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đã tử vong.

Dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân có vết lằn giống dây thắt, trán sưng nề, bầm tím, mặt xây xước, hai bên tai chảy máu. Các bác sĩ chuẩn đoán, bệnh nhân tử vong ngoài viện, nghi do suy hô hấp.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình đã có cơ sở bắt giữ Chu Đăng Sáu, chồng nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Sáu khai dùng dây dù siết cổ vợ đến chết. Sau khi gây án, nghi phạm đi uống bia và tạo hiện trường giả cũng như bằng chứng ngoại phạm để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/giet-vo-da-man-roi-than-nhien-di-uong-bia-tintuc818256