Pháp luật

Giết người tình rồi tự tử 2 lần không chết

Sau khi siết cổ nhân tình tới chết, Tài uống thuộc diệt chuột nhưng chỉ bị nôn mửa, người này đi mua chai thuốc trừ sâu đem về phòng trọ uống tiếp nhưng vẫn không chết.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, đã tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (36 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Giết người tình rồi tự tử 2 lần không chết
Lê Văn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tài đã ly hôn vợ, còn chị N.T.K.T. (SN 1989, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) đã ly thân chồng và có một đứa con riêng.

Cả hai có quan hệ tình cảm yêu đương và sống chung như vợ chồng. Thời gian gần đây, Tài phát hiện chị T. có người khác và định chia tay.

Đối tượng nhắn tin hẹn chị T. đến nhà nghỉ tâm sự và níu kéo tình cảm. Dù vậy, chị T. vẫn kiên quyết chia tay. Lúc này Tài siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong, sau đó uống thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, Tài chỉ bị nôn mửa và không chết.

Người đàn ông này lái xe máy đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mua chai thuốc trừ sâu đem về phòng trọ uống với ý định tự tử tiếp nhưng không thành.

Sau đó, Tài lấy sợi dây chuyền, chiếc lắc, nhẫn vàng của nạn nhân đem đến khu vực chợ Hựu Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bán với giá 31 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Chiều ngày 5/9, chủ nhà nghỉ kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường nên báo cảnh sát.

Đến chiều ngày 6/9, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Tài đang lẩn trốn ở tỉnh Bến Tre nên phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/giet-nguoi-tinh-roi-tu-tu-2-lan-khong-chet-tintuc840123