Pháp luật

Giết người rồi trốn trong rừng suốt 2 tháng

Sau khi giết hại một phụ nữ, nghi phạm trốn trong một khu rừng phòng hộ một thời gian dài trước khi bị bắt.

Công an huyện Sơn Tây ngày 6/4 xác nhận đã bắt giữ được Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh (Bình Định). Nghi phạm đã được di lý về Công an huyện Tây Sơn để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra về vụ án mạng xảy ra trước đó 2 tháng.

Giết người rồi trốn trong rừng suốt 2 tháng
Trần Ngọc Hoàng khi bị bắt. Ảnh: PLO

“Trần Ngọc Hoàng bị truy nã trên phạm vi toàn quốc và lực lượng chức năng đã bắt giữ Hoàng khi đang lẩn trốn ở vùng núi rừng thuộc địa phận xã Canh Liên. Vì khu vực này nằm ở rừng sâu nên việc bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn”, một lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn cho hay.

Trước đó, chiều ngày 2/2, bà Đỗ Thị Thu (SN 1972) trú ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đang điều khiển xe máy chở đứa con gái 13 tuổi trên đường tỉnh lộ 636B qua địa phận thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, thì bị Trần Ngọc Hoàng chặn đường dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Được biết trước khi gây án, Trần Ngọc Hoàng làm nghề xây dựng còn chị Đỗ Thị Thu là phụ nữ đã ly hôn và đang làm chủ quán cà phê bình dân.

Động cơ gây án được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, Hoàng ghen tuông nên chặn đường sát hại người tình.

Hiện Công an huyện Sơn Tây đang hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)