Pháp luật

Giết người do mẫu thuẫn chọn bài hát Karaoke

Kết thúc tiệc tân gia của hàng xóm, bị Lê Văn Hướng, 48 tuổi, yêu cầu lên chọn bài hát, Nguyễn Thanh Thiên, 52 tuổi, nổi giận dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 11/3, TAND Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xử ông Nguyễn Thanh Thiên (trú Cam Thuỷ, Cam Lộ) về tội Giết người

Theo cáo trạng, ngày 14/4/2019, Thiên và bị hại Lê Văn Hướng (48 tuổi) đến ăn mừng tân gia tại nhà chị Nguyễn Thị Huế ở cùng thôn.

Giết người do mẫu thuẫn chọn bài hát Karaoke
Ông Thiên tại phiên toà.

Khoảng 18h, khách về hết, chỉ còn lại hai người và chủ nhà hát karaoke ở sân. Do tranh giành chọn bài hát, ông Thiên và Hướng ném ghế vào nhau. Bất ngờ, ông Thiên lấy dao bấm trong túi quần rồi truy sát, đâm Hướng tử vong. Ông Thiên về nhà cố thủ cho đến khi bị công an bắt.

Tại toà, Thiên khai bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Ông này nói vào buổi chiều xảy ra sự việc, biết không về nhà ăn cơm tối, ông nấu cơm và dùng con dao này gọt hoa quả cho mẹ già ở nhà ăn rồi bỏ quên trong túi quần, nên mang theo trong người. Trung tâm pháp y tâm thần miền Trung (thuộc Bộ Y tế) có kết luận giám định ông Thiên bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương (vợ nạn nhân) cho biết hai gia đình ở cách nhau khoảng 500 m, không có mâu thuẫn. Bà yêu cầu HĐXX tăng nặng hình phạt với bị cáo.

Xét ông Thiên có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bố liệt sĩ, mẹ là thương binh, thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường 76 triệu đồng, HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người.

HL (Nguoiduatin.vn)