Pháp luật

Giết hại cụ ông chạy xe ôm rồi vứt xác vào vườn chanh

Thi thể cụ ông 69 tuổi chạy xe ôm được người dân phát hiện trong vườn chanh, đang trong giai đoạn phân hủy, các tài sản có giá trị đều bị cướp.

Ngày 6/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi, quê huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Giết hại cụ ông chạy xe ôm rồi vứt xác vào vườn chanh
Nguyễn Hùng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an An Giang.

Nạn nhân được xác định là Võ Văn Liêm (69 tuổi, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Thông tin ban đầu, trưa 31/12, người dân phát hiện 1 thi thể ông Liêm trong giai đoạn phân hủy tại 1 vườn chanh ở khu vực ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú nên trình báo công an.

Người nhà nạn nhân cho hay, ông Liêm làm nghề chạy “xe ôm”, bị mất tích từ ngày 26/12/2022 đến nay. Thời điểm đó, Liêm có sử dụng điện thoại di động và tay có đeo nhẫn vàng 24K.

Tuy nhiên, tại hiện trường cơ quan chức năng không phát hiện xe môtô, điện thoại di động và nhẫn đeo tay của nạn nhân. Xét thấy vụ việc trên nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” và “Cướp tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú báo cáo vụ việc cho Ban Giám đốc Công an An Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định người nghi vấn là Cường nên tiến hành truy bắt. Đến chiều 5/1, Công an đã bắt giữ được Cường khi đang lẩn trốn tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/giet-hai-cu-ong-chay-xe-om-roi-vut-xac-vao-vuon-chanh-a366725.html