Pháp luật

Giết chủ nợ chôn xác phi tang

Khi anh Tuấn tới nhà đòi nợ, Vũ đã dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết rồi chở xác cách hiện trường 25 km chôn giấu phi tang.

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng đã hoàn tất hồ sơ, truy tố Trần Quốc Vũ (31 tuổi) ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) về tội Giết người và Cướp tài sản. 

Giết chủ nợ chôn xác phi tang

Vũ là kẻ đã sát hại anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi), cùng ngụ tại địa phương.

Trước đó, ngày 23/1, khi anh Tuấn tới nhà đòi nợ, Vũ đã dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết rồi chở xác cách hiện trường 25 km chôn giấu phi tang. Vũ lục bóp anh Tuấn lấy 275.000 đồng cùng 2 nhẫn màu vàng nạn nhân đeo trên tay.

Tiếp đó, Trần Quốc Vũ điều khiển xe gắn máy của nạn nhân tới giữa đèo Bảo Lộc ném xuống vực sâu.

Theo cơ quan công an, do ham mê cờ bạc nên Trần Quốc Vũ nợ anh Võ Thành Tuấn 90 triệu đồng. Trước ngày gây án Vũ đã trả được 75 triệu đồng cho Tuấn.

Quá đình công an điều tra vụ án, ông Võ Thành Trọng (bố của Tuấn) có đơn phản ánh, nghi ngờ có đồng phạm trong vụ Vũ sát hại con ông rồi chôn xác phi tang. Tuy nhiên, từ những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định chỉ có Trần Quốc Vũ thực hiện hành vi giết anh Tuấn và đưa xác đến rẫy cà phê phi tang.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trả lại cho gia đình nạn nhân chiếc xe máy, hai nhẫn màu vàng. Riêng chiếc iPhone X của anh Tuấn được cho là đã bị Vũ ném xuống vực sâu ở đèo Bảo Lộc hiện vẫn chưa tìm thấy. 

Theo Nguyễn Nhân (Công An TPHCM)