Pháp luật

Giết chết chủ nợ, quấn bao tải thả xuống hồ

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ bị quấn trong bao tải ném xuống hồ, công an đã xác minh được nhân thân của tử thi, đồng thời bắt giữ hung thủ giết người giấu xác.

Ngày 29/1, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Quàng Văn Thương (SN 1991, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi "Giết người".

Giết chết chủ nợ, quấn bao tải thả xuống hồ
Đối tượng Quàng Văn Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Túy, sinh năm 1971, trú tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Trước đó vào hồi 17h, ngày 23/01, quần chúng nhân dân phát hiện một bao tải dứa nổi trên mặt hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La bên trong có một thi thể người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Sau 4 ngày tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm là Quàng Văn Thương, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.

Tại cơ quan công an, Thương khai có quen biết và vay tiền nạn nhân. Ngày 15/1, bà Túy đòi nợ Thương nên nghi phạm giết chủ nợ rồi cướp 18 triệu đồng, 2 điện thoại. Sau khi gây án, Thương bỏ thi thể bà Túy vào bao tải, đưa lên hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, để phi tang.

Giết chết chủ nợ, quấn bao tải thả xuống hồ - 1
Thi thể bà Túy bị quấn trong bao tải. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 15/1, bà Túy đến đòi tiền nên Thương đã giết và cướp 18 triệu đồng và 2 điện thoại, sau đó y cho xác nạn nhân vào bao tải rồi đưa lên Hồ thủy lợi bản Muông để phi tang.

Hiện vụ án đang được Công an Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)