Pháp luật

Giao xe cho học sinh không đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn khiến thiếu nữ thương tật 97%

Dù biết em P. chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng Việt vẫn giao xe máy cho học sinh này điều khiển dẫn đến xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người bị thương, trong đó có nữ sinh bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%.

Ngày 31/5, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã ra quyết định khởi bị can Trần Hoàng Việt (18 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, ngày 7/9/2022, em P.H.P. (13 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở chị gái là Nhã U. đi học. Khi đến giao lộ Phan Bội Châu - Đoàn Doãn Định (TP Buôn Ma Thuột) thì va chạm với xe máy do N.A.T. (17 tuổi) điều khiển, chở theo nữ sinh P.N.Q. (17 tuổi, đều là học sinh Trường THPT Chu Văn An).

Vụ tai nạn khiến 4 người đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng Nhã U. bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%.

Giao xe cho học sinh không đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn khiến thiếu nữ thương tật 97%
Hiện trường vụ tai nạn

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, quá trình tham gia giao thông, T. thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn, dẫn đến va chạm giao thông, khiến Nhã U. bị thương tích 97%.

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột cũng xác định, Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho T. điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe. Hành vi của Việt đã phạm vào tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hành vi của T. có dấu hiệu phạm vào tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.

Đối với em P., thời điểm gây tai nạn chưa đủ 14 tuổi, điều khiển xe đạp điện chở Nhã U. tham gia giao thông và chuyển hướng không đảm bảo an toàn (không giảm tốc độ), dẫn tới va chạm với xe máy với em T.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của P. vi phạm luật giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, P. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.

Được biết, sau vụ tai nạn, bố mẹ em U. phải bán nhà, đi ở trọ để có chi phí cứu chữa cho con. Tuy nhiên, do thương tật quá nặng, Nhã U. đang phải sống đời “thực vật”. Mỗi tháng, gia đình cố xoay xở mua thuốc men, thuê người tập vật lý trị liệu cho U., tổng chi phí mỗi tháng lên tới 20 triệu đồng. 

HL (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/khoi-to-nguoi-giao-xe-cho-hoc-sinh-khong-du-tuoi-dieu-khien-gay-tai-nan-khien-thieu-nu-thuong-tat-97-d164907.html