Pháp luật

Giao đất sai luật, nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố

Một nguyên Phó chủ tịch UBND huyện ở Đắk Nông đã bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi ký cấp sổ đỏ, giao đất, giao rừng trái luật.

Sáng 12-4, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Viết Sinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Giao đất sai luật, nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố
Trụ sở UBND huyện Đắk Song - nơi ông Sinh công tác. Ảnh B.N

Trước đó, đầu tháng 1-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Sinh bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Sinh cũng bị kỷ luật cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song, xuống làm chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện này.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7-2014 đến 12-2019, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Sinh đã ký nhiều quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật; ký nhiều quyết định giao đất, giao rừng cho nhóm hộ gia đình, hộ gia đình và ban tự quản thôn, ban dân quân xã không đúng đối tượng theo quy định; buông lỏng công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng…

Ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, cho biết đơn vị đã nhận được thông báo khởi tố bị can đối với ông Sinh và đã ra quyết định đình chỉ công tác để phụ vụ điều tra.

Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn) 




https://nld.com.vn/phap-luat/giao-dat-sai-luat-nguyen-pho-chu-tich-huyen-bi-khoi-to-20210412090753611.htm