Pháp luật

Giành chở khách ở núi Cấm, anh xe ôm bị chém nguy kịch

Do tranh giành nhau chở khách trên đỉnh núi Cấm mà anh Vương bị chém gây thương tích nặng ở vùng đầu, mặt và tay.

Ngày 1-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Minh Hoàng (SN 1990; ngụ ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là anh Bùi Văn Vui (SN 1982; ngụ ấp Thiên Tế, xã An Hảo).

Giành chở khách ở núi Cấm, anh xe ôm bị chém nguy kịch
Nhiều nhóm người chạy xe ôm trên núi Cấm thường hay để xảy ra mâu thuẫn do tranh giành chở khách

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 30-5, tại khu vực ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, anh Vui nhận lời chở khách xuống núi Cấm. Cho rằng anh Vui đã xâm lấn địa bàn hoạt động của mình nên Hoàng cùng nhóm bạn chạy xe ôm kéo đến cự cãi.

Ngay sau đó, nhóm của Hoàng dùng dao tấn công anh Vui. Hậu quả, anh Vui bị chém với nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt và tay nên được người dân địa phương đưa xuống núi cấp cứu.

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/gianh-cho-khach-o-nui-cam-nguoi-chay-xe-om-bi-chem-nguy-kich-20200601173807476.htm