Pháp luật

'Giang hồ tuổi teen' chém người vì cho rằng bị 'nhìn đểu', 'nói kháy'

Thấy một nam thanh niên đứng chống nạnh nhìn về phía nhóm mình, các đối tượng về phòng trọ lấy dao tự chế quay lại truy sát đối phương.

Sáng 2/12, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã làm rõ vụ rượt đuổi chém người trong quán nhậu vỉa hè ở bờ hồ Nguyễn Du.

Cùng với đó, công an cũng tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Vương Khả Hà (19 tuổi, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn), Huỳnh Tấn Định (18 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) và Nguyễn Văn Tân (18 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) để phục vụ điều tra.

Quảng Nam: Tạm giam 3 thanh niên rượt đuổi chém người trọng thương
Các đối tượng Hà, Định và Tân lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 24/11, thời điểm 3 đối tượng nêu trên đến nhậu ở quán vỉa hè bờ hồ Nguyễn Du, TP Tam Kỳ.

Trong khi nhậu, các đối tượng thấy anh Phạm Hoài Linh (SN 1999, trú TP Tam Kỳ) đang đứng chống nạnh, nhìn về hướng nhóm này. Nghĩ Linh có ý "nhìn đểu" nên cả 3 bàn nhau về phòng trọ lấy 4 dao tự chế cất giấu gần quán rồi vào nhậu tiếp.

Lát sau, nhóm của Hà lại phát hiện Linh vẫn nhìn về bàn của mình, nói những lời đại ý kiểu "bọn xăm trổ" nên bực tức. Khoảng 0h15 ngày 25/11, Hà tính tiền nhậu xong thì đi lại bàn của Linh nói: “Mi nhìn đểu tao hả”. Vừa dứt lời, Hà đấm vào mặt Linh, bạn ngồi nhậu với Linh thấy vậy bèn can ngăn.

Chỉ chờ có vậy, Định, Tân và Hà chạy lại lấy 4 con dao tự chế đã chuẩn bị sẵn đuổi chém nhóm của Linh. Trong lúc bỏ chạy, Linh vấp ngã nên bị nhóm của Hà chém nhiều nhát vào người.

Chưa dừng lại, Hà còn đuổi chém, phóng con dao vào lưng N.Đ.A (bạn của Linh) và rượt đuổi một người đi đường khác.

Sau khi gây án, nhóm Hà bỏ về phòng trọ cất hung khí, còn Linh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích là 31%.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Tam Kỳ đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh. Đến ngày 26/11, công an bắt giữ cả 3 đối tượng, thu giữ 4 cây dao tự chế.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)