Pháp luật

Giang hồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn, ít nhất 3 người bị thương

Khi thấy nhóm đi ôtô bán tải dừng xe lại phía bên kia đường, nhóm thanh niên đang ngồi nhậu phía đối diện bất ngờ lao qua đánh nhau kinh hoàng. Sau đó có tiếng súng nổ vang lên, ít nhất 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.


Đến rạng sáng ngày 17/9, hiện trường vụ hỗn chiến, nổ súng bắn nhau trên đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Giang hồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn, ít nhất 3 người bị thương
Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả, nổ súng khiến ít nhất 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 tối 16/9, khi một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trước quán ở hẻm 53 Lê Hồng Phong, phường 7, TP.Vũng Tàu thì phát hiện có nhiều ôtô bán tải chạy đến đậu ở phía đối diện, số nhà 204 Lê Hồng Phong, phường 4.

Lúc này, nhóm thanh niên đang ngồi nhậu bất ngờ cầm theo vỏ chai bia, hung khí chạy qua đánh nhóm đi ôtô bán tải. Tại đây, hai nhóm cầm theo hung khí lao vào đánh nhau. Khoảng 10 phút sau, bất ngờ nhóm người đi ôtô bán tải rút súng bắn nhiều phát đạn về phía đối thủ.

Hậu quả sau tiếng súng có ít nhất 3 người (chưa rõ danh tính) bị đạn bắn gây thương tích nặng và nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu).

Về phía nhóm thanh niên đi ôtô bán tải sau khi gây án xong đã điều khiển xe bỏ chạy về hướng TP.Bà Rịa.

Giang hồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn, ít nhất 3 người bị thương - 1
Công an phong tỏa hiện trường, vỏ đạn thu giữ sau tiếng nổ súng (ảnh nhỏ, trái).

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại hiện trường cho thấy có nhiều vết máu, chai bia bị vỡ nát, tuýp sắt và vỏ đạn vẫn còn vương vãi trên đường, vỉa hè.

Liên quan đến vụ ẩu đả, nổ súng trên, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều thanh niên mang theo hung khí, khi nhóm này đến các cơ sở y tế để thăm bạn bị thương, tìm đối thủ trả thù. Đồng thời, tiến hành vây bắt các đối tượng còn lại.

Hiện các nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng đang được các y bác sĩ cấp cứu, lực lượng công an cũng có mặt tại đây để bảo vệ an ninh trật tự khu vực.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)