Pháp luật

Giận người thân, cụ ông 70 tuổi ở Củ Chi đốt 3 căn nhà

Cụ ông 70 tuổi là thương binh, vì tức giận con cháu nên đã tưới xăng đốt nhà.

Giận người thân, cụ ông 70 tuổi ở Củ Chi đốt 3 căn nhà

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ hình sự ông LVM (70 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra vụ phóng hỏa, đốt nhà trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 15-3, hỏa hoạn bùng lên từ ba căn nhà liền kề ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

Lúc này, ông H. (ngụ huyện Vĩnh Long, thuê ở một trong ba căn nhà) phát hiện nên hốt hoảng tháo chạy ra. Tuy nhiên, ai đó cột dây kẽm nên phải đạp cửa mới thoát ra được.

Người đàn ông hô hoán, kêu cứu cho bốn người khác đang ở các căn lân cận thoát chạy ra ngoài. May mắn không ai bị thương.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Củ Chi xác định ông M. chính là thủ phạm nên tập trung đấu tranh.

Cụ ông khai, do giận nên đã mua xăng về để sẵn tính cách đốt ba căn nhà nơi ở của con và người thân. Để thực hiện, cụ dậy sớm dùng dây kẽm buộc hết cửa ra vào rồi tưới xăng châm lửa.

Cụ ông hiện là thương binh và cũng sống một mình ở căn nhà cạnh ba căn nhà nói trên.

Thời gian qua, cụ ông cho rằng các con và người thân không quan tâm ông nữa, tức giận nên đã thực hiện hành vi nói trên.

Theo Nguyễn Tân (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gian-nguoi-than-cu-ong-70-tuoi-o-cu-chi-dot-3-can-nha-973036.html