Pháp luật

Giận chồng, vợ dùng xăng đốt nhà để chết chung

Do mâu thuẫn gia đình, Triệu Thị Dung (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng xăng đốt nhà để chết cùng chồng.

Theo hồ sơ điều tra, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 21h tối 10/10 tại thôn 4, xã Hoàng Tân (thị Xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) làm hai vợ chồng bị thương.

Vào thời điểm trên, vụ hoả hoạn bùng phát tại nhà anh L. Q. T., (SN 1980) và vợ là Triệu Thị Dung (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) khiến anh T. và cả Dung bị bỏng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Giận chồng, vợ dùng xăng đốt nhà để chết chung
Ảnh minh họa

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã thành lập tổ công tác, chủ trì phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên và các đơn vị chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nghi phạm là Triệu Thị Dung (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Nhận định đây là vụ việc do mâu thuẫn trong gia đình, đến ngày 13/10 cơ quan Công an đã vận động Triệu Thị Dung ra đầu thú.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)