Pháp luật

Giám đốc tự ký giấy đi đường để trộm cắp ở các khu chung cư

Người đàn ông ở huyện Thanh Trì đã lập công ty rồi tự ký giấy đi đường để trộm cắp tại các khu chung cư.

Giám đốc tự ký giấy đi đường để trộm cắp ở các khu chung cư
Nhàn ký giấy đi đường để trộm cắp tại các chung cư.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thanh Nhàn (SN 1982, ở Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Nhàn nảy sinh ý định trộm cắp dây đồng chống sét tại các tòa chung cư trên địa bàn thành phố để bán lấy tiền.

Thực hiện ý định trên, Nhàn lập công ty viễn thông, tự ký, đóng dấu vào các giấy đi đường. Mục đích để sử dụng qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch để đến các tòa nhà chung cư trộm cắp tài sản.

Tại các tòa nhà chung cư, Nhàn tự nhận là nhân viên của công ty viễn thông đến kiểm tra các đường truyền. Sau đó, Nhàn leo lên nóc tòa nhà chung cư, dùng kìm mang theo cưa ra cắt dây đồng chống sét của tòa nhà rồi cuộn lại cho vào ba lô để mang đi bán sắt vụn.

Hành vi trộm cắp của Nhàn bị phát hiện hôm 23/8. Thấy Nhàn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Cảnh sát phát hiện trong ba lô của Nhàn có 1 kìm cắt, 1 đôi găng tay, 1 lưỡi cưa dài khoảng 15cm.

Cơ quan chức năng xác định Nhàn đã lợi dụng việc thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm dây đồng chống sét tại các tòa nhà chung cư, gây thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Theo Diệp Thanh (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/giam-doc-tu-ky-giay-di-duong-de-trom-cap-o-cac-khu-chung-cu-post409616.html