Pháp luật

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị 'giang hồ' truy sát

Tìm đến để nói chuyện về mâu thuẫn trong kinh doanh nhưng không giải quyết được nên giám đốc doanh nghiệp trở về nhà. Sau đó, 1 nhóm "giang hồ" xuất hiện "mời" anh qua nói chuyện và dẫn tới bị chém trọng thương.

Ngày 20/2, Công an quận 9, TP.HCM đang điều tra truy xét các đối tượng "giang hồ" dùng hung khí tấn công khiến một giám đốc doanh nghiệp và 1 người thân nhập viện cấp cứu. 

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị 'giang hồ' truy sát
Hình ảnh nhóm giang hồ truy sát giám đốc doanh nghiệp.

Theo điều tra sơ bộ, chiều 17/2, anh D.Đ.T (SN 1970, ngụ TPHCM, là giám đốc Công ty TNHH Xây dựng TMDV Sông Tiền) đi tới vựa cát Sông Tiền của mình ở KP.Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM. 

Do anh T. bức xúc việc xà lan của anh đang cạp cát thì bị ông Nguyễn Hoàng Phương là chủ vựa cát Nguyên Thảo bên cạnh cho xà lan ép vào lan can của công ty mình. Anh T. tìm qua nói chuyện thì cự cãi nên đã bỏ về lại vựa cát công ty mình. 

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị 'giang hồ' truy sát - 1
Anh T. với vết thương trên người.

Hơn 1 giờ sau, 1 nhóm "giang hồ" cầm hung khí như: mã tấu, dao tự chế, gậy gộc... đi trên nhiều xe máy tới vựa cát Sông Tiền đòi gặp anh T.. Một người trong nhóm xưng là cháu của Hai Phương tức ông Phương. 

Người này yêu cầu anh T. phải qua nói chuyện với ông Phương. Anh T. tìm cách báo cho bảo vệ dân phố ở khu vực. Khi bảo vệ dân phố tới anh T. nghĩ nhóm "giang hồ" sẽ không dám làm gì. 

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị 'giang hồ' truy sát - 2
Khu vực nơi xảy ra vụ truy sát.

Sau đó, anh T. cùng 2 nhân viên và 2 bảo vệ dân phố đi qua nói chuyện với ông Phương. Sau một lúc nói chuyện thì 2 bên cự cãi. Ông Phương đứng dậy thì nhóm "giang hồ" xông tới vây chém anh T.. Hai bảo vệ dân phố cùng nhân viên tìm cách can ngăn nhưng nhóm đuổi theo chém bằng được anh T.. khiến trọng thương. 

Người cháu của anh T. là anh Nguyễn Văn Huy (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre, là cháu vợ anh T.) hay tin vụ việc nên chạy qua thì bị 1 đối tượng dùng dao phóng gây bị thương ở chân. Riêng giám đốc doanh nghiệp cũng bị nhóm đuổi theo chém vào đầu, chân…. Người dân địa phương nghe tiếng hô hoán nên vội chạy qua.

Lúc này, nhóm "giang hồ" lên xe máy đi về đường Nguyễn Duy Trinh. Người dân đã đưa anh T. và anh Huy bị thương vào cấp cứu ở bệnh viện Quân dân Miền Đông.

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị 'giang hồ' truy sát - 3
Chiếc áo bê bết máu của anh T.

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan. Theo ông Phương khai báo, trong lúc cãi nhau trước đó, anh T. có đánh ông bằng tay. Anh T. khai báo, trước lúc xảy ra vụ việc anh có qua nói chuyện với ông Phương về việc xà lan của anh đang cạp cát thì bị ông Phương cho xà lan ép vào lan can. 

 Vì muốn nói chuyện để giải quyết cho việc kinh doanh nên anh T. chủ động tìm qua nói chuyện thì cự cãi. Anh T. quả quyết rằng ông Phương đã cho nhóm "giang hồ" tới để chém anh. Anh T. cũng đã làm đơn để nghị công an vào cuộc điều tra truy xét nhóm "giang hồ" chém gây thương tích cho anh và người cháu vợ là anh Huy.

Theo Minh Tuệ - Công Phong (Tổ Quốc)