Pháp luật

Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc SP Land ở Bình Dương bị bắt vì lừa bán 'dự án ma'

Cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 tháng 2 lãnh đạo Công ty cổ phần địa ốc SP Land để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, ngụ xã An Điền, thị xã Bến Cát) và ông Châu Quốc Tèo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc SP Land ở Bình Dương bị bắt vì lừa bán 'dự án ma'
Bà Lê Thị Thanh cam kết trả lại tiền nhưng thất hứa.

Theo ghi nhận, vào cuối năm 2018, Công ty SP Land tự thành lập dự án KDC An Điền 1, An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát), có tổng cộng 136 nền đất, tổng diện tích 2 khu đất là hơn 2 ha. Mặc dù chưa có đầy đủ pháp lý nhưng Công ty SP Land đã mở bán ồ ạt cho người dân với giá khoảng hơn 400 triệu đồng một lô đất.

Cơ quan điều tra xác nhận, từ tháng 8/2020, đơn vị này tiếp nhận 35 đơn tố cáo Công ty SP Land vẽ dự án ma để bán cho người dân. Nhiều khách hàng đã căng băng rôn tố cáo công ty lừa đảo và yêu cầu trả lại tiền. Bà Thanh đã đứng ra cam kết sẽ trả lại tiền.

Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc SP Land ở Bình Dương bị bắt vì lừa bán 'dự án ma' - 1
CQĐT tiếp nhận đơn tố cáo từ người dân.

Tuy nhiên, sau nhiều lần bị thất hứa, người dân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra đã nhận được 35 đơn tố cáo Công ty SP Land lừa đảo với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Hiện, 2 bị cáo đang bị tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)