Pháp luật

Giám đốc ban quản lý bị bắt quả tang tại sới bạc

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt một nhóm đối tượng đánh bạc trong đó có ông Nguyễn Trọng Lên (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh), ông Trần Quốc Minh (Giám đốc ban quản lý các dịch vụ công ích TP. Hạ Long).

Vào khoảng 12h ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 4 người đang đánh bạc (dưới hình thức đánh "phỏm") gồm ông Trần Quốc Minh (Giám đốc ban Quản lý các dịch vụ công ích TP.Hạ Long), ông Nguyễn Trọng Lên (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hạ Long); ông Trần Duy Hoài (SN 1977, trú tại thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên; ông Trần Văn Thiện (SN 1959, trú tại tổ 6, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long). Cơ quan chức năng thu giữ trên chiếu bạc 11 triệu đồng. 

Giám đốc ban quản lý bị bắt quả tang tại sới bạc

 Chiều 6/9, ông Phạm Hồng Hà (chủ tịch UBND TP.Hạ Long) cũng xác nhận với báo chí việc ông Trần Quốc Minh đang bị tạm giữ tại Công an TP.Hạ Long. Ông Hà cho biết: “Hiện tại (16h10 – PV) chúng tôi chưa nhận được quyết định khởi tố từ cơ quan điều tra. Theo quy định, khi nhận được quyết định khởi tố, chúng tôi sẽ ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Minh”.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, kể từ đợt nghỉ lễ 2/9 đến nay, ông Trần Quốc Minh đã vắng mặt tại cơ quan. Việc ông Minh vắng mặt được lý giải vì ông đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra vì hành vi đánh bạc. Đặc biệt, nhóm đối tượng kể trên bị cho là thường xuyên tổ chức sới bạc tại nhà.

Vào lúc 17h20 ngày 6/9, Phó trưởng Công an TP.Hạ Long thông tin: Công an TP.Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)