Pháp luật

Giám định tâm thần gã đi xe đạp cầm búa cướp tiệm vàng khi U22 Việt Nam đang thi đấu

Công an tỉnh Bình Định sẽ đưa Thành đến Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung (tỉnh Thừa Thiên - Huế) trưng cầu giám định tâm thần để xác định năng lực, trách nhiệm hình sự.

Ngày 18/12, đại diện Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đang lập thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với Võ Văn Thành (22 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) nghi can dùng búa đánh gục chủ tiệm vàng Kim Hùng để cướp tài sản.

Giám định tâm thần gã đi xe đạp cầm búa cướp tiệm vàng khi U22 Việt Nam đang thi đấu
Đối tượng Võ Văn Thành

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định, ngày 12/11 Võ Văn Thành nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác (ma túy tổng hợp dạng đá và cỏ Mỹ). Do vậy, Thành bị rối loạn hành vi tư duy, rối loạn cảm xúc và giấc ngủ.

Tại thời điểm nhập viện, tuy não không có dấu hiệu tổn thương, tỉnh táo khi tiếp xúc nhưng Võ Văn Thành lại có biểu hiện tăng động và nói những lời vô thức. Đến ngày 30/11, Thành đã được cho xuất viện theo đề nghị của gia đình.

Như chúng tôi đưa tin, khoảng 20h ngày 3/12, đối tượng Thành bất ngờ đột nhập vào tiệm vàng Kim Hùng. Sau đó, nghi phạm dùng búa tấn công khiến vợ chồng chủ tiệm vàng bị thương nặng và đập tủ kính lấy đi 26 sợi dây chuyền bạc.

Thành khai với cảnh sát, trước khi gây ra vụ án, Thành đi chơi ở TP Quy Nhơn và đang trên đường về nhà. Đến thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), đi ngang qua tiệm vàng Kim Hùng, anh ta mới nảy sinh ý định cướp, hoàn toàn không có động cơ từ trước hay hận thù cá nhân gì.

Theo người dân địa phương, những năm trước, Thành từng vào TP.HCM làm công nhân. Thời gian này, anh ta theo bạn bè ăn chơi, sau đó nghiện ma túy bị ảo giác tâm thần nên được gia đình đưa về quê điều trị bệnh. Dù điều trị nội trú nhưng anh ta thường xuyên không uống thuốc, trốn viện đi lang thang.

PTH (Nguoiduatin.vn)




a