Pháp luật

Giải cứu người đàn ông bị bắt giữ, đánh đập trái pháp luật

Mâu thuẫn trong lúc thi công công trình ở quận 12 (TP.HCM), Lực và 4 người khác bắt giữ ông P. đưa về TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đánh đập.

Ngày 18/6, Công an TP Biên Hòa cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Nhân Lực (36 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 4 người khác để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Giải cứu người đàn ông bị bắt giữ, đánh đập trái pháp luật

Nhóm 4 người bắt giữ ông P. đánh đập bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai . 

Theo đó, Lực là chủ một doanh nghiệp ở Bình Dương. Lực thuê anh N.V.P. (36 tuổi, ngụ TP.HCM) làm gói thầu thi công lắp đặt khung thép và tấm ốp tường một công trình xây dựng trên địa bàn quận 12, TP.HCM.

Do mâu thuẫn trong quá trình thi công, chiều 14/6 Lực cùng 4 người khác đến quán ăn ở quận Gò Vấp nhậu và gọi anh P. ra nói chuyện. Nhóm này sau đó bắt anh P. lên ôtô chở về TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Chưa dừng lại, đến phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa, các đôi tượng này tiếp tục đưa anh P. ra ngoài, dùng tay và tuýp sắt đánh đập nạn nhân.

Lúc này, tổ tuần tra Công an phường Tân Hạnh phát hiện bắt giữ nhóm người trên và đưa anh P. đi bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên lưng, đầu và mắt.

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)