Pháp luật

Giả vờ thuê phòng, Nam thanh niên đâm trọng thương chủ nhà nghỉ để cướp

Tới thuê phòng, thanh niên 18 tuổi lợi dụng lúc chủ nhà nghỉ sơ hở, đã đâm người này trọng thương để cướp tài sản.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành thố Tuyên Quang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Đức (Sinh năm 2002, trú tại Tổ 4 phường An Tường, thành phố Tuyên Quang), về hành vi cướp tài sản.

Giả vờ thuê phòng, Nam thanh niên đâm trọng thương chủ nhà nghỉ để cướp
Bị can Đức tại cơ quan công an.

Theo công an, khoảng 21h30 ngày 16/11, Đức yêu cầu thuê một phòng ở nhà nghỉ Ngọc Ánh, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Bị can sau đó lợi dụng lúc sơ hở, dùng hung khí khống chế, đâm chủ nhà nghỉ là bà V.T.B.H. (54 tuổi) để cướp tài sản, sau đó bỏ trốn.

Sự việc xảy ra khiến bà H. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Nhận được tin báo, Công an TP Tuyên Quang đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng xác minh đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại nhà nghỉ Ngọc Ánh là Bùi Ngọc Đức.

Xác định đối tượng có hành vi rất nguy hiểm, manh động, có thể còn hung khí nguy hiểm mang theo trên người, có khả năng tiếp tục thực hiện hành phạm tội khác, ngay trong đêm 16/11 rạng sáng 17/11, công an thành phố đã nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn, triển khai lực lượng khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an thành phố.

Tại cơ quan công an, bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an TP Tuyên Quang điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)