Pháp luật

Giả thân nhân trộm xe máy của người gặp tai nạn

Thấy người đàn ông bị tai nạn, hai thanh niên giả là người thân của nạn nhân, nói chở đi cấp cứu nhưng đến đoạn vắng thì bỏ lại để cướp xe máy.

Ngày 5/7, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang truy bắt hai thanh niên trộm xe máy của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở xã Tân Khánh Đông. Nạn nhân là ông Nguyễn Hoàng Phong (58 tuổi, ngụ Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp).

Giả thân nhân trộm xe máy của người gặp tai nạn
2 đối tượng đi cùng trên xe máy màu đỏ đến

Vào khoảng 15h45 phút ngày 04/7/2020, người dân ở ấp Đông Huề -xã Tân Khánh Đông- thành phố Sa Đéc phát hiện ông Nguyễn Hoàng Phong đang nằm bất tỉnh bên đường nên đến trình báo cơ quan Công an.

Khi đó hai nam thanh niên cùng đi trên cùng xe máy màu đỏ, 1 mặc áo sọc, 1 mặc áo trắng đội nón bảo hiểm xanh tự nhận là người quen của ông Phong nên nhận chở ông Phong đi bệnh viện.

Giả thân nhân trộm xe máy của người gặp tai nạn - 1
Đối tượng chở ông Phong trước khi bỏ nạn nhân lại để trộm xe.

Cả hai chở nạn nhân đến khu vực vắng người, sau đó thả xuống đường và lấy trộm xe máy Future màu xám biển số 66C1-29135 của nạn nhân.

Hiện công an thành phố Sa Đéc đang truy tìm chiếc xe máy và 2 thanh niên này.

PTH (Nguoiduatin.vn)